Kết quả tìm kiếm cho "NASA và SpaceX"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 180
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết ngày 15/10, tàu vũ trụ chở hàng Dragon của SpaceX đã đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), mang theo thiết bị và vật tư khoa học cho phòng thí nghiệm trên quỹ đạo.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, ngày 7/10, tàu vũ trụ Dragon của SpaceX thực hiện sứ mệnh Crew-12 đã rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), bắt đầu hành trình trở về Trái Đất. Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX, chở 4 phi hành gia, đã tách khỏi ISS vào lúc 8h05 sáng 7/10 (giờ miền Đông nước Mỹ) để bắt đầu hành trình trở về.
Giới chuyên gia hàng không quốc tế đánh giá, sự cố động cơ trong chuyến bay thử mới nhất của tàu Starship thuộc SpaceX có thể ảnh hưởng tới kế hoạch đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).
Một tầng tên lửa của SpaceX đang trôi tự do trong không gian sẽ lao xuống bề mặt Mặt Trăng vào ngày 5/8 (giờ Mỹ), tạo nên một vụ va chạm hiếm gặp mà giới khoa học kỳ vọng sẽ mang lại những dữ liệu quý giá phục vụ các sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai.
Vệ tinh BOHR của City Labs được SpaceX phóng lên quỹ đạo ngày 7/7 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử năng lượng hạt nhân được dùng cho vệ tinh thương mại.
Tàu đổ bộ Griffin được lựa chọn làm phương tiện mở đường cho kế hoạch xây dựng căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng của NASA.
Phi hành gia Luca Parmitano của ESA được nhận nhiệm vụ trở thành phi công của sứ mệnh Artemis III nhờ vào kinh nghiệm dày dặn của mình.
Artemis III sẽ thực hiện hàng loạt thử nghiệm quan trọng trên quỹ đạo Trái Đất vào 2027 nhằm chuẩn bị cho Artemis IV - sứ mệnh dự kiến đưa con người đổ bộ xuống khu vực cực Nam của Mặt Trăng năm 2028.
NASA đã chính thức giao nhiệm vụ mở màn chương trình xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng cho công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch đưa con người tiến gần hơn tới việc định cư ngoài Trái Đất.
SpaceX đã phải hoãn vụ phóng thử tên lửa đẩy Starship V3 chỉ khoảng nửa phút trước giờ tên lửa này rời bệ do loạt trục trặc kỹ thuật.
Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 20/4 đã yêu cầu công ty khai phá không gian Blue Origin tiến hành điều tra sau khi tên lửa New Glenn không thể đưa vệ tinh viễn thông vào đúng quỹ đạo trong lần phóng gần nhất, đồng thời tạm dừng toàn bộ hoạt động bay của dòng tên lửa này.
Sau thành công của Artemis II, NASA chuẩn bị cho Artemis III, hướng tới đưa con người trở lại Mặt Trăng và thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong khám phá không gian.